Trung Quốc và Mỹ trao đổi về kế hoạch gặp thượng đỉnh song phương

Phía Trung Quốc xem xét nghiêm túc đề xuất của Mỹ về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại Bali và các nhóm làm việc của hai bên đang liên lạc với nhau về vấn đề này.
Trung Quốc và Mỹ trao đổi về kế hoạch gặp thượng đỉnh song phương ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết phía Trung Quốc xem xét nghiêm túc đề xuất của Mỹ về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại Bali và các nhóm làm việc của hai bên đang liên lạc với nhau về vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/11, ông Triệu Lập Kiên cho biết lãnh đạo hai nước đã duy trì liên lạc thường xuyên thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Ông nhấn mạnh chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ rõ ràng và nhất quán, theo đó bảo đảm tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng.

[Nhà Trắng: Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc bên lề G20]

Nhà Trắng ngày 10/11 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra từ ngày 15-16/11.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về "các nỗ lực duy trì và làm sâu sắc hơn nữa các đường dây liên lạc," cũng như “cách thức quản lý cạnh tranh và hợp tác" giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục