Trung Quốc và Nga hợp tác phát triển hệ thống định vị vệ tinh

Văn phòng định vị vệ tinh Trung Quốc và Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga ký kết hợp tác phát triển các hệ thống định vị vệ tinh.
Trung Quốc và Nga hợp tác phát triển hệ thống định vị vệ tinh ảnh 1Một vệ tinh trong hệ thống định vị toàn cầu Glonass của Nga. (Nguồn: The Voice of Russia)

Theo hãng Tân hoa xã, Trung Quốc và Nga đã ký một bản ghi nhớ nhất trí hợp tác trong việc phát triển các hệ thống định vị vệ tinh.

Bản ghi nhớ trên do Văn phòng định vị vệ tinh Trung Quốc và Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga ký kết hôm 30/6 bên lề cuộc triển lãm Trung-Nga đang diễn ra tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc.

Chủ nhiệm Văn phòng định vị vệ tinh Trung Quốc Nhiễm Thừa Ký cho biết hai nước có kế hoạch xây dựng các trạm giám sát tại vùng lãnh thổ của mỗi nước, qua đó góp phần thúc đẩy sự phối hợp của hai hệ thống định vị vệ tinh và nâng cao hiệu quả hoạt động của những hệ thống này.

Ông Nhiễm Thừa Ký khẳng định: "Sự hợp tác của chúng tôi trong lĩnh vực định vị vệ tinh này không nhằm vào bên thứ ba nào."

Phó Thủ tướng Uông Dương bày tỏ hy vọng hai nước sẽ nắm bắt cơ hội này để thiết lập một cơ chế làm việc, định rõ hướng hợp tác, lựa chọn các chương trình hợp tác hữu ích và đề ra các kế hoạch làm việc.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho rằng hai hệ thống này có thể bổ trợ cho nhau và Moskva cũng mong muốn hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ khác như thám hiểm Mặt Trăng, Mặt Trời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục