Trung Quốc và Nga kết thúc diễn tập liên hợp chống khủng bố

Các lực lượng của Trung Quốc và Nga ngày 13/12 kết thúc thành công cuộc diễn tập liên hợp chống khủng bố “Hợp tác 2017” ở một căn cứ huấn luyện ở gần thành phố Ngân Xuyên, Trung Quốc.
Trung Quốc và Nga kết thúc diễn tập liên hợp chống khủng bố ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Các lực lượng của Trung Quốc và Nga ngày 13/12 đã kết thúc thành công cuộc diễn tập liên hợp chống khủng bố “Hợp tác 2017” tại một căn cứ huấn luyện ở gần thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ, phía Tây Bắc Trung Quốc.

[Nga, Trung Quốc diễn tập chống tên lửa mô phỏng trên máy tính]

Dựa trên các yêu cầu như tính đối kháng, tính ứng dụng và tính kiểm nghiệm, Lực lượng Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc (CAPF) đã phối hợp với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (RNG) triển khai sáu loại hình, 30 hạng mục huấn luyện và giao lưu như kỹ năng, chiến thuật, chỉ huy, nghiên cứu và thảo luận phương pháp tác chiến và diễn tập tổng hợp chống khủng bố.

Tư lệnh CAPF Vương Ninh cho biết, cuộc diễn tập liên hợp là một hành động thực tế nhằm triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga, là thành tựu mới nhất trong công tác thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa hai lực lượng.

Đồng thời, diễn tập cũng là hành động cụ thể nhằm nâng cao khả năng chống khủng bố của CAPF và RNG./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục