Trung Quốc và Nga ký thỏa thuận đột phá về khí đốt

Thỏa thuận giữa CNPC và Gazprom sẽ giúp Trung Quốc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu khí đốt và tăng cường an ninh năng lượng.
Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) ngày 6/9 thông báo đã ký thỏa thuận khung với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga để nhập khẩu khí đốt tự nhiên.

Thỏa thuận trên là một bước đột phá sau nhiều năm đàm phán về hợp tác khí đốt song phương và mở đường cho một thỏa thuận cuối cùng mà hai công ty đã nhất trí sẽ ký kết vào cuối năm nay. Theo CNPC, Gazprom sẽ bắt đầu chuyển khí đốt sang Trung Quốc vào năm 2018.

Ông Wang Zhen, chuyên gia tại Đại học Dầu khí Trung Quốc, nói rằng thỏa thuận trên sẽ giúp Trung Quốc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu khí đốt và tăng cường an ninh năng lượng.

Ngoài ra, quan hệ hợp tác này cũng có lợi cho Nga, nước đã tìm cách đa đạng hóa thị trường xuất khẩu khí đốt tự nhiên.

Năm 2012, nguồn cung khí đốt trong nước Trung Quốc đáp ứng khoảng 70% nhu cầu của nước này./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục