Trung Quốc và Nga tăng cường thúc đẩy quan hệ song phương

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng thông báo Chủ tịch nước này Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ trong năm nay nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.
Trung Quốc và Nga tăng cường thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AP)

THX đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 13/4 thông báo Chủ tịch nước này Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ trong năm nay nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. 

Phát biểu trong một cuộc họp báo khi được hỏi về mối quan hệ Nga-Trung, ông Lục Khảng đã đưa ra tuyên bố trên nhưng không trực tiếp trả lời mà chỉ cho biết Nga và Trung Quốc tới đây sẽ ký một loạt hiệp định thông qua các chuyến thăm cấp cao, bao gồm chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo hai nước.

Ông Lục Khảng cũng khẳng định: "Cho dù yếu tố tác động bên ngoài có thay đổi như thế nào chúng tôi cũng sẽ phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước."

Theo truyền thông Nga, Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich ngày 12/4 thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tháng 7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục