Trung Quốc và Nhật Bản tăng quan hệ song phương

Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Dân chủ Nhật Bản tổ chức hội nghị trao đổi định kỳ thứ tư, cam kết tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Ngày 24/3, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đã tiến hành hội nghị lần thứ tư theo cơ chế trao đổi định kỳ, trong đó cam kết tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Tổng Thư ký DPJ, ông Azuma Koshiishi, dẫn đầu phái đoàn Nhật Bản tới hội nghị, và ông Vương Gia Thuỵ, Trưởng ban liên lạc đối Ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Ông Vương nói rằng quan hệ Trung - Nhật đã trải qua một giai đoạn đặc biệt trong 40 năm qua, nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai nước đang ở điểm xuất phát mới và Trung Quốc tin tưởng sự phát triển quan hệ song phương một cách lành mạnh sẽ được tiếp tục được duy trì.

Trong khi đó, ông Koshiishi cho rằng Nhật Bản và Trung Quốc cần khắc phục những bất đồng và gìn giữ mối quan hệ song phương, đồng thời khẳng định DPJ sẵn sàng hợp tác với CPC để thúc đẩy tiến triển trong quan hệ Nhật-Trung.

CPC và DPJ đã thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên vào tháng 7/2006 nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ giữa hai chính đảng cũng như hai quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục