Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục “đấu khẩu” về biển đảo

Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục “đấu khẩu” về vấn đề biển đảo

Vấn đề biển đảo vẫn là chủ đề nóng trong buổi làm việc giữa đoàn đại biểu Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản và Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc.
Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục “đấu khẩu” về vấn đề biển đảo ảnh 1Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: Getty Images)

Tờ Đông phương của Hong Kong đưa tin, trong buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản đang ở thăm Bắc Kinh ngày 4/12, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị toàn quốc (Chính Hiệp) Trung Quốc, Du Chính Thanh nêu rõ, liên quan đế vấn đề Biển Đông, Trung Quốc từ trước đến nay chưa hề cản trở Nhật Bản tự do đi lại trên biển.

Đáp lại, đại diện đoàn đại biểu Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản nhấn mạnh, nước này coi trọng nguyên tắc tự do hàng hải. Biển Đông cũng là tuyến giao thông trên biển quan trọng của Nhật Bản, đây là vấn đề cần phải được các bên quan tâm.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh đã đề cấp đến vấn đề Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tại vùng biển Hoa Đông.

Ông Du Chính Thanh nhấn mạnh, quan hệ Trung-Nhật vẫn cần thêm thời gian để cải thiện, và tình cảm giữa nhân dân hai nước lâu nay luôn trong tình trạng xấu đi một phần là do chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Ông Du Chính Thanh kêu gọi hai bên cần duy trì nguyên tắc không đe dọa lẫn nhau, thúc đẩy cải thiện hơn nữa quan hệ Trung-Nhật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục