Trung Quốc và Pakistan ký sáu thỏa thuận hợp tác

Trung Quốc và Pakistan ký sáu thỏa thuận hợp tác liên quan các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, tư pháp, truyền thông, kinh tế và công nghệ.
Ngày 7/7, Trung Quốc và Pakistan đã ký sáu thỏa thuận hợp tác ở thủ đô Bắc Kinh và cam kết phối hợp nỗ lực nhằm đương đầu với chủ nghĩa khủng bố.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zadari đã chứng kiến lễ ký sáu thỏa thuận hợp tác liên quan đến các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, tư pháp, truyền thông, kinh tế và công nghệ.

Trong hai giờ hội đàm giữa hai vị nguyên thủ trước lễ ký kết, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Zadari cũng cam kết tăng cường chống "ba thế lực" là chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa khủng bố.

Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã chào đón Tổng thống Pakistan Zadari tại Đại Lễ đường Nhân dân, nơi hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết thắt chặt quan hệ trong các lĩnh vực năng lượng, truyền thông và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn lời ông Hồ Cẩm Đào nói với Tổng thống Zadari rằng: "Cả Trung Quốc và Pakistan đều là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố." Ông nhấn mạnh tăng cường hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc-Pakistan cũng như việc chống "ba thế lực" nằm trong những lợi ích căn bản của nhân dân hai nước và đều có lợi cho hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực.

Đáp lại, Tổng thống Zadari bày tỏ mong muốn hai nước có thể hợp tác nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực như năng lượng, tài chính và giao thông vận tải, đồng thời hy vọng các công ty Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào nước này.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Pakistan bảo đảm an toàn và an ninh cho các công dân và công ty Trung Quốc làm ăn ở quốc gia Nam Á này, sau khi xảy ra một loạt vụ bắt cóc những năm gần đây.

Hiện Trung Quốc có 120 công ty và hơn 10.000 công dân đang sống và làm việc ở Pakistan trong các lĩnh vực như khai khoáng, khai thác năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Theo các nhà ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Zadari sẽ ở thăm Trung Quốc đến ngày 11/7 và sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Ôn Gia Bảo cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác trong ngày 8/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục