Trung Quốc và Pakistan thúc đẩy quan hệ quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định nước này và Pakistan cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự thực chất nhằm chung tay bảo vệ hòa bình khu vực.
Trung Quốc và Pakistan thúc đẩy quan hệ quân sự ảnh 1Quang cảnh một vụ đánh bom ở Pakistan ngày 23/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày 28/2 khẳng định nước này và Pakistan cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự thực chất nhằm chung tay bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Paksitan Khawaja Asif, ông Thường Vạn Toàn nêu rõ quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Pakistan là một lựa chọn chiến lược của nhân dân hai nước nằm trong các lợi ích cơ bản của cả Bắc Kinh và Islamabad.

Ông khẳng định hợp tác quốc phòng Trung Quốc-Pakistan đóng vai trò quan trọng trong các mối quan hệ song phương, đồng thời cho rằng quan hệ quân sự hai nước cần được thắt chặt hơn nữa để đối phó với những diễn biến an ninh quốc tế và khu vực luôn biến động.

Về phần mình, ông Asif đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ lâu nay của Trung Quốc dành cho Pakistan, đồng thời cho biết các lãnh đạo Islamabad coi trọng thúc đẩy các chuyến viếng thăm lẫn nhau cũng như hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, Pakistan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai quân đội.

Ông Thường Vạn Toàn bắt đầu chuyến thăm chính thức Pakistan hôm 27/2 vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục