Trung Quốc và Singapore nỗ lực định hình tương lai quan hệ song phương

Trung Quốc và Singapore sẽ tổ chức hàng loạt cuộc gặp ở Bắc Kinh vào ngày 27/2 tới nhằm thảo luận về các dự án hợp tác cũng như định hình tương lai của mối quan hệ song phương.
Trung Quốc và Singapore nỗ lực định hình tương lai quan hệ song phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: HR in Asia)

Theo THX, Trung Quốc và Singapore sẽ tổ chức hàng loạt cuộc gặp ở Bắc Kinh vào ngày 27/2 tới nhằm thảo luận về các dự án hợp tác cũng như định hình tương lai của mối quan hệ song phương.

Theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Trương Cao Lệ, Phó Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean sẽ đến thăm Trung Quốc từ ngày 26/2 đến 1/3.

Hai nhà lãnh đạo sẽ đồng chủ trì cuộc họp thứ 13 Hội đồng hợp tác song phương Trung Quốc - Singapore, một cơ chế cấp cao được thành lập từ năm 2003 nhằm giám sát toàn bộ lĩnh vực hợp tác song phương.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 22/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết hai nhà lãnh đạo trên cũng sẽ chủ trì nhiều cuộc họp khác trong khuôn khổ hợp tác song phương.

Ông Cảnh Sảng đánh giá Singapore là một thành viên quan trọng của ASEAN, khẳng định Bắc Kinh đánh giá cao mối quan hệ với Singapore và sẵn sàng tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất và tin cậy lẫn nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục