Trung Quốc và Sri Lanka tích cực trao đổi về vấn đề tái cơ cấu nợ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với Sri Lanka và ủng hộ các tổ chức tài chính của mình tích cực đàm phán về phương án xử lý nợ quốc tế của Colombo.
Trung Quốc và Sri Lanka tích cực trao đổi về vấn đề tái cơ cấu nợ ảnh 1Người dân xếp hàng mua dầu hỏa tại Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 17/5 tuyên bố nước này và Sri Lanka hiện đang "tích cực" liên lạc với nhau để giải quyết vấn đề tái cơ cấu nợ cho quốc gia Nam Á này.

Trả lời họp báo, ông Uông Văn Bân nhấn mạnh: "Trung Quốc hỗ trợ các tổ chức tài chính trong việc phối hợp với phía Sri Lanka và tiếp tục đóng vai trò tích cực. Chúng tôi kêu gọi các chủ nợ thương mại và đa phương tham gia kế hoạch tái cơ cấu nợ ở Sri Lanka. Chính phủ Sri Lanka tuyên bố sẽ thảo luận vấn đề này với các chủ nợ, bao gồm cả Trung Quốc."

Chủ nợ chính của Sri Lanka là Nhật Bản, cùng với Pháp và Ấn Độ, tháng trước đã thiết lập khuôn khổ chung để các chủ nợ thảo luận và phối hợp tái cơ cấu nợ của Sri Lanka, một mô hình mà họ hy vọng có thể được mở rộng đối với các nền kinh tế thu nhập trung bình khác.

[Quỹ Tiền tệ Quốc tế chấp thuận chi 2,9 tỷ USD cứu trợ Sri Lanka]

Trung Quốc, nhà cho vay song phương lớn nhất của Sri Lanka, đã tham gia với tư cách quan sát viên tại cuộc họp đầu tiên của các quốc gia chủ nợ vào đầu tháng Năm, làm dấy lên hy vọng giữa các nhà hoạch định chính sách rằng Bắc Kinh sẽ tham gia nhiều hơn vào các cuộc đàm phán giải quyết nợ cho các nước thu nhập thấp và trung bình.

Sri Lanka hiện vẫn đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ khi giành lại độc lập năm 1948 với tình trạng thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng, lạm phát phi mã và nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Do tình trạng vỡ nợ quốc tế, đảo quốc với 22 triệu dân này cũng đang phải chịu mức thuế cao cho hàng hóa xuất nhập khẩu, cùng nạn khan hiếm lương thực, thuốc men, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác, cũng như tình trạng cắt điện mỗi ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục