Trung Quốc và Tajikistan cam kết mở rộng hợp tác an ninh

Bộ trưởng Công an Trung Quốc đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Tajikistan Saymumin Yatimov, trong đó hai bên cùng cam kết tăng cường hợp tác an ninh.
Trung Quốc và Tajikistan cam kết mở rộng hợp tác an ninh ảnh 1Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn (phải) tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Tajikistan Saymumin Yatimov. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 25/1, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Tajikistan Saymumin Yatimov đang ở thăm Bắc Kinh, trong đó hai bên cùng cam kết tăng cường hợp tác an ninh.

Bộ trưởng Quách Thanh Côn khẳng định Trung Quốc và Tajikistan có thể tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như chiến đấu chống “ba thế lực xấu xa” là chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan, cũng như kiểm soát biên giới và thực thi pháp luật.

Theo quan chức Bắc Kinh, sự hợp tác này sẽ giúp đối phó với nhiều nguy cơ và thách thức, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định của hai nước cũng như khu vực.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Yatimov khẳng định Tajikistan sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật với Trung Quốc.

Trung Quốc và Tajikistan đã ký bản Tuyên bố chung về xây dựng quan hệ đối tác chiến lược hồi năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục