Trung Quốc và Thụy Sĩ ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Ngày 21/7, PBoC ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với SNB, với trị giá 150 tỷ Nhân dân tệ - tương đương 21 tỷ francs Thụy Sĩ, tức là khoảng 24,4 tỷ USD.
Trung Quốc và Thụy Sĩ ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày 21/7, ngân hàng này đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), với trị giá 150 tỷ Nhân dân tệ - tương đương 21 tỷ francs Thụy Sĩ, tức là khoảng 24,4 tỷ USD.

Theo tuyên bố của PBoC, thỏa thuận hoán đổi tiền tệ này có giá trị trong 3 năm và có thể được gia hạn nếu hai bên đồng ý.

Việc ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ sẽ tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và Thụy Sĩ, đồng thời hỗ trợ phát triển thị trường Nhân dân tệ ở Thụy Sỹ.

Theo thỏa thuận, PBoC cũng cho phép SNB đầu tư vào thị trường trái phiếu liên ngân hàng của Trung Quốc với hạn ngạch 15 tỷ Nhân dân tệ.

Kể từ năm 2009, Trung Quốc đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với hơn 20 nước và khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục