Trung Quốc và Zimbabwe đã cam kết tăng cường quan hệ

Trung Quốc và Zimbabwe đã nhất trí tăng cường hữu nghị và quan hệ hợp tác chung nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe ngày 25/8.
Trung Quốc và Zimbabwe đã cam kết tăng cường quan hệ ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Zimbabwe Mugabe. (Nguồn: independent)

Trung Quốc và Zimbabwe đã nhất trí tăng cường hữu nghị và quan hệ hợp tác chung nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe ngày 25/8.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mugabe đưa ra trong cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh cùng ngày.

Trong cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước và cho biết Trung Quốc cam kết sẽ hỗ trợ những nỗ lực nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh và phát triển của Zimbabwe.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi hai bên duy trì các cuộc trao đổi cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm liên đảng, liên chính phủ, cải cách và mở cửa. Trung Quốc sẽ giúp Zimbabwe đào tạo nhân tài, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng sản lượng lương thực và thu nhập từ nông nghiệp, xây dựng các khu công nghiệp và khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Zimbabwe.

Về phần mình, Tổng thống Mugabe đánh giá cao việc Trung Quốc giúp đỡ Zimbabwe trong cuộc chiến chống thực dân trước kia và quá trình giành độc lập của nước này.

Tổng thống Zimbabwe cam kết thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế đất nước, đồng thời bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác Trung Quốc - châu Phi.

Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực như tài chính, du lịch và lương thực. Tổng thống Zimbabwea Robert Mugabe thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 24-28/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục