Trung Quốc vẫn đứng trong tốp đầu các nhà nhập khẩu vũ khí của Nga

Trung Quốc từ lâu đã trở thành 1 trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Nga với giá trị các đơn đặt hàng tăng đáng kể - hơn 8 tỷ USD.
Trung Quốc vẫn đứng trong tốp đầu các nhà nhập khẩu vũ khí của Nga ảnh 1Chiến đấu cơ Sukhoi Su-27. (Nguồn: planespotters.net)

TASS đưa tin người đứng đầu phái đoàn của tập đoàn xuất khẩu vũ khí Liên bang Nga Rosoboronexport, ông Sergei Kornev, ngày 3/11 thông báo Trung Quốc tiếp tục là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga.

Phát biểu tại Triển lãm Hàng không và Không gian vũ trụ Quốc tế 2016 tại Chu Hải (Trung Quốc), ông Kornev nói: "Trung Quốc từ lâu đã trở thành 1 trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Nga.

Hiện tại, lượng vũ khí mà chúng tôi chuyển giao (cho Trung Quốc) có phần sụt giảm, song (Bắc Kinh) vẫn là một trong số các nhà nhập khẩu lớn nhất khí tài của Nga."

Theo báo Vedomosti, giá trị các đơn đặt hàng của Trung Quốc đối với vũ khí Nga mới đây tăng đáng kể - hơn 8 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục