Trung Quốc vẫn xây nhà máy điện hạt nhân lớn nhất

Trung Quốc đã nối lại việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư, bị đình chỉ sau khi xảy ra thảm họa Fukushima ở Nhật Bản.
Theo AFP, ngày 5/1, truyền thông Trung Quốc cho biết nước này đã nối lại việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư, bị đình chỉ sau khi xảy ra thảm họa Fukushima ở Nhật Bản.

Nhà máy điện nêu trên được coi là một cơ sở hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay của Trung Quốc, do chính các chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc thiết kế và xây dựng.

Tin cũng cho biết công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân mang tên Nhà máy điện Vịnh Thạch đảo, tại tỉnh Sơn Đông này, được nối lại từ tháng trước, dự kiến bắt đầu cung cấp điện vào hệ thống lưới điện quốc gia vào năm 2017.

Số vốn đầu tư ban đầu cho dự án lên tới 3 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 480 triệu USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục