Trung Quốc vẫn yêu cầu lãnh đạo Nhật thừa nhận lỗi lầm

Ngày 8/1, Trung Quốc hối thúc Thủ tướng Nhật lắng nghe ý kiến của cộng đồng quốc tế sau khi nhà lãnh đạo này viếng đền Yasukuni.

THX đưa tin, ngày 8/1, Trung Quốc đã hối thúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lắng nghe ý kiến của cộng đồng quốc tế sau khi nhà lãnh đạo này viếng đền Yasukuni thờ những người đã chết trong chiến tranh; trong đó có 14 tội phạm chiến tranh hạng A, khiến các nước láng giềng châu Á phải lên tiếng phản đối.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đưa ra yêu cầu trên sau khi Ấn Độ đề nghị Nhật Bản chấp thuận những chỉ trích của Trung Quốc và Hàn Quốc về vấn đề trên.

Trước đó ngày 7/1, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đã nói với ông Natsuo Yamaguchi - lãnh đạo Đảng Công minh Mới (New Komeito) trong liên minh cầm quyền của Nhật Bản rằng Tokyo nên rút bài học từ lịch sử.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Hoa Xuân Oánh nói: "Hành động của Thủ tướng Shinzo Abe đã làm tổn thương nghiêm trọng tới tình cảm của nhân dân các nước là nạn nhân của Thế chiến II, khiến các nước yêu chuộng hòa bình và ủng hộ công lý lên án, chỉ trích."

Bà cũng kêu gọi ông Abe thừa nhận sai lầm và thay đổi đường lối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục