Trung Quốc vắt óc với câu hỏi: Tổng thống Donald Trump muốn gì?

Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ có xu thế nâng cấp và mở rộng, trong đó, câu hỏi khiến giới lãnh đạo Trung Quốc đau đầu nhất hiện nay là rốt cuộc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gì?
Trung Quốc vắt óc với câu hỏi: Tổng thống Donald Trump muốn gì? ảnh 1Đồng tiền giấy 100 USD (trên) và đồng 100 nhân dân tệ (phía dưới) tại một ngân hàng ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Đông phương, nhật báo có quan điểm trung lập của Hong Kong, ngày 6/8 nêu rõ: tròn 1 tháng Trung-Mỹ bùng nổ chiến tranh thương mại, phía Mỹ đang xem xét nâng thuế suất từ 10% lên 25% đối với tổng giá trị 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đáp lại, phía Trung Quốc tuyên bố chuẩn bị đánh thuế từ 5%-25% đối với tổng giá trị 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ có xu thế nâng cấp và mở rộng, trong đó câu hỏi khiến lãnh đạo Trung Quốc đau đầu nhất hiện nay là rốt cuộc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gì?

Cuối tuần qua, Trump liên tiếp bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, biện hộ cho hành động dùng “quân bài thuế quan” trong chiến thương mại với Trung Quốc. Trump nhấn mạnh rằng hiệu quả của “quân bài thuế quan” tốt hơn dự kiến rất nhiều, đồng thời nêu rõ thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 27% trong 4 tháng gần đây, Mỹ có thể “ăn mừng” trước.

Trump còn cao giọng tuyên bố đến lúc sẽ thành công để nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tăng mạnh, tạo kỳ vọng cho công chúng khi Mỹ-Trung khởi động vòng đàm thán thương mại mới.

Ngày 1/8 vừa qua, phía Mỹ tuyên bố xem xét tăng thuế đối với tổng giá trị 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định đây là hành động “diễn lại trò cũ” của Trump, giống như chuyển cho Trung Quốc “quả bom hẹn giờ” buộc Trung Quốc quay trở lại bàn đàm phán.

Hay nói cách khác, bề ngoài Mỹ nâng cấp chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, nhưng thực chất bên trong phía Mỹ đang dọn đường để chiếm lợi thế cho vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc.

Mặc dù truyền thông Trung Quốc tuyên truyền đàm phán thương mại Trung-Mỹ có tiến triển, nhưng hai bên dường như đều không nhượng bộ, trái lại kết quả chũng chỉ giống như Trump đã nói, mới chỉ là sự chuẩn bị cho nội dung, thời gian và kết quả vòng đàm phán tiếp theo.

Tờ Nhật báo phố Wall của Mỹ nêu rõ phía Trung Quốc trước và trong đàm phán đưa ra cam kết nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ hơn, nhưng Trump đã thẳng thừng từ chối. Vì thế, việc tin rằng phía Mỹ yêu cầu Trung Quốc hủy quốc sách “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” cũng là uổng công vô ích.


[Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc sẽ lan rộng và kéo dài?]

Giới bình luận phương Tây dường như cũng đã nhận thấy “cơ hội hòa hoãn” trong chiến tranh thương mại Trung-Mỹ. Andrew Collier - Tổng Giám đốc Hội đồng nghiên cứu Tập đoàn vốn Đông Phương (Orient Capital Research), một cơ quan nghiên cứu độc lập của Hong Kong - cho rằng Trump mơ hồ không rõ yêu cầu của phía Trung Quốc, còn phía Mỹ yêu cầu Trung Quốc đưa ra sự thay đổi căn bản đối với cả nền kinh tế, khiến Trung Quốc nỗ lực thế nào cũng không thể đáp ứng nổi.

Do vậy, phía Mỹ cần thay đổi yêu cầu của mình đối với Trung Quốc thành một kế hoạch khả thi, phía Trung Quốc mới có thể đáp ứng.

Trung Quốc vắt óc với câu hỏi: Tổng thống Donald Trump muốn gì? ảnh 2Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoài ra, Hội nghị bàn tròn thương mại do Giám đốc hành chính của 200 doanh nghiệp lớn của Mỹ tổ chức cũng đã nhận thấy cơ hội hạ nhiệt chiến tranh thương mại Trung-Mỹ hiện nay, kêu gọi Trump không nên tiếp tục yêu cầu Trung Quốc giảm bớt thặng dư thương mại với Mỹ, đồng thời cho rằng phía Mỹ cần yêu cầu Trung Quốc thay đổi “luật chơi."

Hội nghị bàn tròn kiến nghị rằng nội dung đàm phán thương mại Trung-Mỹ cần đề cập đến vấn đề Trung Quốc xóa bỏ yêu cầu thành lập công ty liên doanh đối với các doanh nghiệp Mỹ kinh doanh tại Trung Quốc, xóa bỏ yêu cầu doanh nghiệp Mỹ chuyển nhượng kỹ thuật cho các công ty Trung Quốc.

Tuy nhiên, phần đông giới phân tích quốc tế đều cho rằng câu hỏi khiến lãnh đạo Trung Quốc đau đầu hiện nay là rốt cuộc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gì? Chỉ khi câu hỏi này có lời giải đáp, chiến tranh thương mại Trung-Mỹ mới có hy vọng giảm nhiệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục