Trung Quốc: Việc Mỹ áp thuế sẽ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 5/7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng mức thuế mà Mỹ áp đặt có thể phương hại tới chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có cả các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc.
Trung Quốc: Việc Mỹ áp thuế sẽ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 1Máy tính xách tay sản xuất tại Trung Quốc được bày bán tại một cửa hàng ở New York, Mỹ ngày 22/3 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 5/7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng mức thuế mà Mỹ áp đặt có thể phương hại tới chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có cả các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc.

Bộ này cũng nhắc lại quan điểm Bắc Kinh không muốn tham gia cuộc chiến thương mại do Washington khơi mào.

[Xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang Mỹ tăng chậm lại]

Cùng ngày, trong một thông báo đăng tải trên trang web của mình, cơ quan hải quan Trung Quốc cho rằng mức thuế mà nước này áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ có hiệu lực ngay sau khi Mỹ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc.

Trước đó, Washington đã thông báo kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD vào ngày 6/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục