Trung Quốc viện trợ gần 25 triệu USD cho Ai Cập

Ngày 16/12, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Nguyên Triều cho biết sẽ dành cho Cairo khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 24,7 USD.

Ngày 16/12, phát biểu trong buổi tiếp Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy đang ở thăm Bắc Kinh từ ngày 14/12, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Nguyên Triều cho biết nước này sẽ dành cho Cairo một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 24,7 USD.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc khẳng định nước này khuyến khích các công ty tiếp tục đầu tư vào Ai Cập, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh "hoàn toàn bác bỏ mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào các lựa chọn của người dân Ai Cập" và rằng việc thúc đẩy quan hệ với Cairo là một "lựa chọn chiến lược."

Phó Chủ tịch Lý Nguyên Triều cũng khẳng định Trung Quốc "sẵn sàng nâng cấp quan hệ" với Ai Cập trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, quân sự cũng như thông qua các kênh chính thức, quốc hội và nhân dân.

Trước chuyến công du châu Á kéo dài sáu ngày của ông Fahmy, Trung Quốc đã công bố dỡ bỏ cảnh báo du lịch tới Ai Cập đối với các công dân của mình.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Fahmy cảm ơn lập trường "ủng hộ" của Trung Quốc và cho biết Cairo quan tâm đến việc đa dạng hóa chính sách đối ngoại của mình song không gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện nay với các nước khác.

Ông nhấn mạnh rằng hai nước có những nguyên tắc chung liên quan đến một số vấn đề khu vực và quốc tế, như không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, tôn trọng luật pháp quốc tế, phản đối sử dụng giải pháp quân sự nằm ngoài sự ủy quyền của Liên hiệp quốc và theo đuổi chính sách chống phổ biến vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục