Trung Quốc vươn lên đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí

Trung Quốc đã thế chỗ Đức để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới, tuy nhiên, thị phần 5% của nước này vẫn còn khiêm tốn so với thị phần của Mỹ (31%) và Nga (27%).
Trung Quốc vươn lên đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: xilu.com)

AP đưa tin, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 16/3 công bố báo cáo cho thấy Trung Quốc đã thế chỗ Đức để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới.

Tuy nhiên, thị phần 5% của nước này vẫn còn khiêm tốn so với tổng lượng vũ khí xuất khẩu của Mỹ và Nga kết hợp lại vốn chiếm tới 58% thị phần toàn cầu (Mỹ 31%, Nga 27%).

Lượng vũ khí xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 143% trong khoảng thời gian từ năm 2010-2014. Cũng trong giai đoạn này tổng lượng giao thương vũ khí trên thế giới tăng 16%.

Theo SIPRI, thị phần vũ khí toàn cầu của Trung Quốc đã tăng lên 5% từ mức 3% trong giai đoạn 2005-2009, thời điểm Trung Quốc chỉ đứng thứ 9 trong số các nhà xuất khẩu chiến đấu cơ, chiến hạm, vũ khí chiến đấu cá nhân và các loại vũ khí khác.

Số liệu của SIPRI đã cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của ngành công nghiệp sản xuất vũ khí Trung Quốc.

Hiện nay, Trung Quốc đang sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, các khinh hạm hải quân và hàng loạt vũ khí nhỏ hơn, giá rẻ với độ chính xác cao được sử dụng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới.

Lâu nay Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu vũ khí lớn, chủ yếu từ Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sự trỗi dậy về kinh tế và việc sao chép công nghệ của nước ngoài đã giúp Trung Quốc đảo ngược xu thế này, ngoại trừ đối với những thiết kế tối tân cũng các bộ phận phức tạp như động cơ máy bay.

Theo SIPRI, Trung Quốc hiện xuất khẩu vũ khí sang 35 nước, nhiều nhất là Pakistan, Bangladesh và Myanmar.

Các chuyên gia cho rằng hiện nay Trung Quốc đang nắm giữ một số lợi thế cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu vũ khí như giá thành rẻ, dễ cấp vốn và thân thiện với những chính phủ độc đoán.

Ngoài ra, nước này cũng xuất khẩu vũ khí sang những thị trường “hẹp” như Triều Tiên và Iran, những nơi mà Phương Tây không bán vũ khí tới đó, càng nêu bật sự hấp dẫn của Trung Quốc với những quốc gia nghèo nàn và biệt lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục