Trung Quốc xác định không có melamine trong sữa Dumex

Ngày 14/2, Cơ quan giám sát kỹ thuật và chất lượng Thượng Hải, thành phố miền Đông Trung Quốc - thông báo kết quả kiểm tra sữa bột của chi nhánh công ty thực phẩm trẻ em Dumex tại thành phố này, xác nhận các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn và không có hóa chất độc hại melamine.

Ngày 14/2, Cơ quan giám sát kỹ thuật và chất lượng Thượng Hải, thành phố miền Đông Trung Quốc - thông báo kết quả kiểm tra sữa bột của chi nhánh công ty thực phẩm trẻ em Dumex tại thành phố này, xác nhận các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn và không có hóa chất độc hại melamine.

Cuộc kiểm tra trên được tiến hành theo yêu cầu của Tổng cục Kiểm dịch, Giám sát và Kiểm tra chất lượng quốc gia Trung Quốc trong bối cảnh báo chí nước này đưa tin hàng chục trẻ em mắc bệnh thận sau khi sử dụng sữa bột của công ty Dumex, thuộc tập đoàn Danone (Pháp).

Trong vụ bê bối sữa "bẩn" năm ngoái, nhiều mẫu của Dumex cũng đã được kiểm tra và thương hiệu này không nằm trong danh sách đen 22 nhà sản xuất sữa Trung Quốc bị phát hiện đưa melamine vào sữa bột, nguyên nhân khiến gần 300.000 trẻ bị sạn thận, trong đó 6 trường hợp đã tử vong.

Đợt xét nghiệm tuần qua đã kiểm tra kỹ hơn 1.700 lô sữa của Dumex sản xuất trước thời điểm xảy ra vụ bê bối sữa "bẩn" và kết quả vẫn là không có melamine.

Trong khi đó, "Nhật báo Thượng Hải" ngày 14/2 dẫn lời một phụ huynh có con mới bị sạn thận nói rằng bà không tin vào đợt kiểm tra này. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng có nhiều nguyên nhân gây sạn thận ở trẻ.

Theo tin ngày 14/2 của hãng thông tấn Tân Hoa (Trung Quốc), tài sản của tập đoàn sữa Tam Lộc (Sanlu), trung tâm vụ bê bối sữa "bẩn" năm ngoái, sẽ được bán đấu giá vào ngày 4/3 tới tại tòa trung thẩm thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc. Tam Lộc đã chính thức phá sản cuối tuần qua sau khi không còn khả năng trả nợ.

Ngày 19/12/2008, tập đoàn này phải vay thêm 902 triệu nhân dân tệ (tương đương 132 triệu USD) để thanh toán viện phí cho những trẻ em bị sạn thận vì sử dụng sữa nhiễm melamine của họ. Khoản vay mới đó nâng tổng số nợ của Tam Lộc lên 1,1 tỷ nhân dân tệ. Tháng trước, tòa cũng tuyên án phạt tập đoàn này 49,37 triệu nhân dân tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục