Trung Quốc xác định vị trí, kích cỡ vật thể do vệ tinh tìm ra

Vật thể vừa được vệ tinh phát hiện ở cách khu vực mà Australia tìm ra các vật thể nghi vấn trước đó khoảng 120km về hướng giữa Nam và Nam-Tây Nam
Trung Quốc xác định vị trí, kích cỡ vật thể do vệ tinh tìm ra ảnh 1Hình ảnh vật thể nghi là MH370 do vệ tinh Trung Quốc chụp được.

Theo Tân Hoa xã, ngày 22/3, Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc (SASTIND) cho biết vật thể do vệ tinh quan sát trái đất Gaofen-1 phát hiện có chiều dài 22m và rộng 13m, ở phía Nam Ấn Độ Dương.

Hình ảnh độ phân giải cao do Gaofen-1 chụp được vào lúc 12 giờ ngày 18/3 (giờ Bắc Kinh) cho thấy vật thể ở vị trí 44,57 vĩ độ Nam và 90,13 độ kinh Đông, cách khu vực mà Australia phát hiện các vật thể nghi vấn trước đó khoảng 120km về hướng giữa Nam và Nam-Tây Nam.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho hay Trung Quốc có các hình ảnh vệ tinh có thể liên quan đến chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines và các tàu đang được phái tới khu vực này để điều tra.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc ông Hishammuddin đang tổ chức họp báo hàng ngày ở Kuala Lumpur về hoạt động tìm kiếm chiếc MH370.

Ông cũng cho biết phải kết thúc cuộc họp báo sớm để "lần theo đầu mối này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục