Trung Quốc xác nhận đang tự đóng tàu sân bay thứ hai

AFP đưa tin, một sỹ quan hải quân cấp cao của Trung Quốc đã xác nhận với giới truyền thông rằng nước này đang tự đóng tàu sân bay thứ hai.
Trung Quốc xác nhận đang tự đóng tàu sân bay thứ hai ảnh 1Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

AFP đưa tin, một sỹ quan hải quân cấp cao của Trung Quốc đã xác nhận với giới truyền thông rằng nước này đang đóng tàu sân bay thứ hai.

Đây là lời khẳng định rõ ràng nhất của giới chức Trung Quốc về động thái được đông đảo dư luận dự đoán rằng sẽ giúp tăng cường sức mạnh trên biển của Bắc Kinh.

Phát biểu bên lề kỳ họp thường niên của Quốc hội, Đại tá Liang Fang, giáo sư tại Học viện Quốc phòng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cho biết Trung Quốc "đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm" từ tàu sân bay đầu tiên, đồng thời xác nhận với Cổng thông tin Internet Sohu rằng nước này đang thực hiện "bước tiếp theo."

Bà nói: "Lý do chúng tôi nhập khẩu chiếc tàu sân bay đầu tiên là để có thể tự mình đóng tàu sân bay trong tương lai. Và giờ đây, đúng như một số cơ quan truyền thông tiết lộ, điều mà chúng tôi đang triển khai là đóng tàu sân bay thứ hai."

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh, dài 300 mét, được mua lại của Ukraine và phiên chế vào tháng 9/2012.

Kể từ đó, thỉnh thoảng truyền thông nước này lại đăng tải những "lời xác nhận" của các quan chức chính phủ và quân đội nước này về việc Trung Quốc đang tự đóng tàu sân bay thứ hai, nhưng những thông tin này thường bị gỡ bỏ ngay sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục