Trung Quốc xác nhận việc bắt giữ một công dân Thụy Điển

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/1 xác nhận việc bắt giữ một người Thụy Điển đồng sáng lập một nhóm bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc.
Trung Quốc xác nhận việc bắt giữ một công dân Thụy Điển ảnh 1Dòng thông báo về việc Trung Quốc bắt giữ công dân Thụy Điển trên tài khoản Twitter của Đại sứ quán Thụy Điển. (Nguồn: BBC)

Đài RFA đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/1 xác nhận việc bắt giữ một người Thụy Điển đồng sáng lập một nhóm bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, người bị bắt tên là Peter Dahlin. Ông này bị tình nghi gây phương hại cho an ninh của Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi cho biết vụ việc của công dân Thụy Điển Peter Dahlin vẫn còn trong vòng điều tra, đồng thời cam kết sẽ bảo đảm mọi quyền hợp pháp cho người này.

Tội danh gây phương hại an ninh quốc gia theo luật hình sự của Trung Quốc bao gồm những hoạt động lật đổ, ly khai hay làm gián điệp.

Khung hình phạt cao nhất đối với tội danh này là tử hình. Riêng đối với người nước ngoài thì có thể bị trục xuất.

Tổ chức mà ông Peter Dahlin đồng sáng lập tại Trung Quốc có tên "Nhóm Hành động Khẩn cấp Trung Quốc."

Tổ chức này hôm 12/1 ra thông cáo nói rằng ông Peter Dahlin, 35 tuổi, bị bắt vào ngày 3/1 trên đường ra sân bay Bắc Kinh để sang Thái Lan qua Hong Kong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục