Trung Quốc xây dựng luật về hợp tác quốc tế trong chống tham nhũng

Quốc hội Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa ra thảo luận về dự luật tương trợ tư pháp hình sự quốc tế, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác truy bắt các nghi phạm lẩn trốn ở nước ngoài.
Trung Quốc xây dựng luật về hợp tác quốc tế trong chống tham nhũng ảnh 1Một kỳ họp của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XII tại Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Kỳ họp lần thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội - NPC) Khóa XII của Trung Quốc ngày 22/12 đã lần đầu tiên đưa ra thảo luận về dự luật tương trợ tư pháp hình sự quốc tế, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác truy bắt các nghi phạm lẩn trốn ở nước ngoài và thu hồi tài sản phi pháp.

Luật tương trợ tư pháp hình sự quốc tế được coi là một nội dung quan trọng trong công tác lập pháp chống tham nhũng của Trung Quốc. Theo bà Phó Oánh - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại NPC, cùng nỗ lực đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, truy bắt các nghi phạm tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài và thu hồi tài sản phi pháp đã trở thành lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Trung Quốc với những nước hữu quan và các tổ chức quốc tế.

[Trung Quốc xử phạt hơn 8.000 cá nhân sử dụng ngân sách sai quy định]

Để trừng trị hiệu quả tội phạm xuyên quốc gia cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước trên thế giới. Đến nay, Trung Quốc đã phê chuẩn và tham gia nhiều công ước quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự, như Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, nước này cũng đã ký kết 54 hiệp định song phương có liên quan đến lĩnh vực tương trợ tư pháp hình sự.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hợp tác trấn áp tội phạm xuyên quốc gia giữa Trung Quốc với các nước khác vẫn tồn tại một số rào cản về cơ chế, như nền tảng pháp lý trong nước phục vụ việc thực thi các điều ước quốc tế còn chưa đầy đủ, ý thức và năng lực của các cơ quan tư pháp nước này trong việc chủ động vận dụng điều ước để triển khai hợp tác quốc tế cũng chưa đủ mạnh. Chính vì vậy, dự luật nói trên sẽ giúp giải quyết hiệu quả về mặt cơ chế đối với những nút thắt cổ chai này, đồng thời tạo ra nền tảng pháp lý để Trung Quốc thực thi những nghĩa vụ được quy định trong các điều ước quốc tế.

Cũng theo bà Phó Oánh, trong quá trình xây dựng Luật tương trợ tư pháp hình sự quốc tế, Ủy ban Thường vụ NPC sẽ lấy việc giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh trong quá trình hợp tác làm phương hướng chỉ đạo, lấy việc phục vụ công tác truy bắt các nghi phạm tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài và thu hồi tài sản phi pháp làm mục đích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục