Trung Quốc xây dựng nhiều dự án năng lượng tại biên giới Pakistan

Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện tại khu vực biên giới Jammu-Kashmir do Pakistan kiểm soát (PoK), với việc triển khai hàng loạt các dự án cơ sở hạ tầng lớn.
Trung Quốc xây dựng nhiều dự án năng lượng tại biên giới Pakistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: greaterkashmir.com)

Báo The Hindu ngày 3/9 đưa tin, Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện tại khu vực biên giới Jammu-Kashmir do Pakistan kiểm soát (PoK), với việc triển khai hàng loạt các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Đáng chú ý là ba dự án thủy điện: Kohala (1.100 MW), Neelum-Jhelum (969 MW), Chakothi Hattia (500 MW), dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc dài 1.300km nối phía Bắc Hành lang Gilit-Baltistan cũng như thúc đẩy xây dựng hệ thống đường sắt kết nối khu vực này.

Ngoài Trung Quốc, các công ty của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Hàn Quốc cũng đang đầu tư hàng trăm triệu USD xây dựng một trường đại học, trụ sở chính quyền và các cơ sở hạ tầng ở khu vực PoK.

Báo này cho biết, đến năm 2020, Pakistan dự kiến sẽ đầu tư phát triển 2.569 MW điện với hơn 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực PoK.

Hiện nay có khoảng 1.000 lao động nước ngoài, trong đó chủ yếu là công nhân và chuyên gia Trung Quốc đang làm việc tại PoK. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục