Trung Quốc xây đường truyền tải điện ở Campuchia

Tổng Công ty điện lực Campuchia ký hợp đồng trị giá 80 triệu USD xây dựng hệ thống đường dây truyền tải điện trên khắp Phnom Penh.
Tổng Công ty điện lực Campuchia (Electricite Du Cambodge - EdC) vừa ký với China National Heavy Machinery Co (CHMC) hợp đồng trị giá 80 triệu USD xây dựng hệ thống đường dây truyền tải điện trên khắp thủ đô Phnom Penh.

Theo kế hoạch, dự án này sẽ được khởi công từ năm 2010 và hoàn thành vào năm 2012 nhờ khoản vay ưu đãi từ Chính phủ Trung Quốc.

Hệ thống đường dây truyền tải Phnom Penh sẽ kết nối với hệ thống đường dây truyền tải trên khắp đất nước Campuchia, trong đó có các đập thủy điện ở Kamchay, Stung Tatay, Russey Chrum Krom, Cheay Araeng và Sesan Krom II.

Dự án cũng được kết nối với những hệ thống đường dây khác để mua điện năng từ các nhà máy nhiệt điện và khí điện của Việt Nam.

CHMC hiện đã hoàn tất nghiên cứu khả thi kéo dài 36 tháng cho dự án hệ thống đường dây truyền tải này.

Tổng Giám đốc EdC, ông Keo Rottanak cho biết bản hợp đồng vừa ký kết với CHMC sẽ cải thiện đáng kể khả năng cung cấp điện năng cho thủ đô Phnom Penh vốn luôn trong tình trạng "khát điện" từ hơn một năm qua.

Hiện tổng nhu cầu điện năng của Campuchia vào khoảng 400 MW, và 3/4 lượng điện năng này phục vụ nhu cầu của riêng thủ đô Phnom Penh.

Theo tính toán của Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng Campuchia, tới năm 2014 sẽ có tổng cộng 5 đập thủy điện ở phía Tây nước này đi vào hoạt động để sản xuất khoảng 800 MW.

Những con đập này hiện đang được khẩn trương thi công ở huyện Kamchay (tỉnh Prey Veng), huyện Kirirom (Kampong Speu), sông Attai, Russey Chum và sông Tatay. Đây là những đập thủy điện do các công ty Trung Quốc và Hàn Quốc thi công.

Hiện EdC đang là một trong những doanh nghiệp rất có tiềm lực của nhà nước Campuchia.

Theo kế hoạch, EdC cùng 10 công ty khác đang chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán Campuchia, dự kiến khai trương vào đầu năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục