Trung Quốc xây hơn 5.000 trạm phát sóng 5G xung quanh Bắc Kinh

Trạm phát sóng 5G chủ yếu phủ sóng tại khu trung tâm thành phố, khu Vườn Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, Hội chợ sinh vật cảnh Bắc Kinh năm 2019, Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh.
Trung Quốc xây hơn 5.000 trạm phát sóng 5G xung quanh Bắc Kinh ảnh 1(Nguồn: VCG)

Tính đến cuối tháng 6/2019, ba hãng viễn thông hàng đầu của Trung Quốc là China Mobile, China Unicom và China Telecom đã xây dựng tổng cộng 5.285 trạm phát sóng 5G xung quanh thành phố Bắc Kinh.

Các trạm phát sóng 5G này chủ yếu phủ sóng tại khu trung tâm thành phố, khu Vườn Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, Hội chợ sinh vật cảnh Bắc Kinh năm 2019, Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh…

[Mạng 5G đóng góp gần 900 tỷ USD cho kinh tế châu Á trong 15 năm tới]

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ thành phố Bắc Kinh Trương Quang Liên cho biết, lãnh đạo thành phố coi trọng cao sáng tạo công nghệ và phát triển công nghệ 5G, xác định rõ công nghiệp 5G là ngành phát triển trọng điểm.

Theo ông Trương Quang Liên, mạng 5G là định hướng chính cho sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông thế hệ mới, sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của số hóa Internet vạn vật, có tầm quan trọng chiến lược đối với việc xây dựng xã hội thông minh, phát triển kinh tế số và phát triển kinh tế chất lượng cao.

Dự kiến, đến năm 2021, Bắc Kinh sẽ hoàn thiện phạm vi phủ sóng mạng 5G tại các khu vực chức năng chính như Khu vực trung tâm chức năng của thủ đô, các trung tâm vệ tinh xung quanh thành phố Bắc Kinh, Khu trung tâm thương mại (CBD) và Khu vực trung tâm Olympic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục