Trung Quốc xây kho dự trữ dầu thô ở Tân Cương

Trung Quốc đã khởi công xây kho dự trữ dầu thô ở Tân Cương, mở đầu dự án "Giai đoạn hai" của kế hoạch đảm bảo nguồn năng lượng.
Trung Quốc đã khởi công xây kho dự trữ dầu thô chiến lược ở Khu tự trị Tân Cương, mở đầu dự án "Giai đoạn hai" của kế hoạch đảm bảo nguồn cung năng lượng.

Giám đốc Cơ quan quản lý Năng lượng quốc gia của Trung Quốc, ông Trương Quốc Bảo ngày 25/9 cho biết kho dự trữ ở Tân Cương sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 10/2010, có sức chứa 5,4 triệu m3.

Kho dầu này chiếm 20% tổng lượng dầu tích trữ trong chương trình dự trữ chiến lược "Giai đoạn hai" của nước này, sẽ tích dầu thô nhập từ Kazakhstan và Nga.

Trong ngày 24/9, Trung Quốc cũng đã khởi công 6 dự án năng lượng khác ở Tân Cương, trong đó có 3 nhà máy điện, một hệ thống đường dây điện, một nhà máy sản xuất khí đốt hóa lỏng và một mỏ than.

Tổng đầu tư cho 7 dự án nói trên là 23 tỷ Nhân dân tệ (3,4 tỷ USD), có thể tạo ra 6.000 việc làm.

Trước đó, dự án "Giai đoạn một" - xây các kho dự trữ dầu thô chiến lược ở Chấn Hải, Hoàng Đảo, Chu Sơn và Đại Liên - đã hoàn tất đầu năm nay, với tổng sức chứa 16,4 triệu m3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục