Trung Quốc xét xử một quan chức của Khu tự trị Nội Mông

Trong thời gian tại vị, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông, Vương Tố Nghị, đã lợi dụng chức vụ nhận tiền và vật chất tương đương hơn 10,730 triệu Nhân dân tệ.
Trung Quốc xét xử một quan chức của Khu tự trị Nội Mông ảnh 1Quan chức Khu tự trị Nội Mông Vương Tố Nghị. (Nguồn:China.org.cn)

Theo mạng Nhân dân của Trung Quốc, ngày 29/5, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông, nguyên Trưởng Ban công tác Mặt trận Thống Nhất Khu tự trị Nội Mông Vương Tố Nghị đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Bắc Kinh do có liên quan đến tội nhận hối lộ.

Vương Tố Nghị, sinh năm 1961, từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Bayannur Khu tự trị Nội Mông, Thị trưởng Bayannur, Bí thư Thị ủy Bayannur, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông, Trưởng Ban công tác Mặt trận Thống Nhất Khu tự trị Nội Mông.

Trong thời gian giữ các chức vụ trên từ năm 2005-2013, Vương Tố Nghị đã lợi dụng chức vụ làm lợi bất hợp pháp cho 9 đơn vị và cá nhân trong việc kinh doanh và bổ nhiệm chức vụ để mưu cầu lợi ích cá nhân, trực tiếp hoặc thông qua vợ là Vương Chí Hồng nhận tiền và vật chất của những người có liên quan tương đương hơn 10,730 triệu Nhân dân tệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục