Trung Quốc xét xử nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp do tham nhũng

Mới đây, Tòa Trung cấp Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông mở phiên tòa xét xử công khai nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Tô Vinh với tội danh nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền thu lợi bất chính.
Trung Quốc xét xử nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp do tham nhũng ảnh 1Nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) Tô Vinh. (Nguồn: EPA)

Tờ Minh báo của Hong Kong ngày 4/1 đưa tin, mới đây, Tòa Trung cấp Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã mở phiên tòa xét xử công khai nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) Tô Vinh với tội danh nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền thu lợi bất chính và sở hữu khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc.

Theo cáo trạng của cơ quan Kiểm sát Trung Quốc, từ năm 2002-2014, Tô Vinh đã lợi dụng chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc, Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây và Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương, giúp đỡ một số cá nhân và đơn vị liên quan để thu lợi bất chính, với tổng giá trị lên đến 110 triệu nhân dân tệ (khoảng 17 triệu USD).

Sau khi bị bắt, cơ quan chức năng phát hiện Tô Vinh sở hữu khối tài sản không rõ nguồn gốc với tổng trị giá trên 80 triệu nhân dân tệ (khoảng 12 triệu USD).

Tại tòa, Tô Vinh đã thành khẩn nhận tội, hiện Tòa án Trung cấp Tế Nam vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục