Trung Quốc: Xét xử vụ cá độ bóng đá qua mạng

Ngày 15/2, tòa án Nhân dân quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã xét xử 20 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay ở nước này với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 1 tỷ USD.

Ngày 15/2, tòa án Nhân dân quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã xét xử 20 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay ở nước này với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 1 tỷ USD.
 
Tòa phán quyết Tiền Bảo Xuân, trùm đường dây trên, lĩnh án 6 năm tù giam và nộp phạt 5 triệu NDT (tương đương 735.000 USD). Những bị cáo còn lại chịu án từ 1-5 năm tù cùng khoản tiền phạt từ 20.000 đến 1,1 triệu NDT.
 
Đường dây cá độ bóng đá này bắt đầu hoạt động từ mùa hè năm 2006, khi diễn ra World Cup ở Đức bằng cách mở tài khoản ở các trang web cá cược bóng đá nước ngoài và sau đó lập một mạng lưới các đối tượng môi giới, dụ dỗ những người "máu đỏ đen".
 
Chỉ trong khoảng thời gian từ nửa cuối năm 2006 đến tháng 7/2007, tổng số tiền cá cược qua đường dây trên đã lên đến 6,6 triệu NDT./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục