Trung Quốc xử gần 10.000 kẻ liên quan tới vũ khí

Trong chiến dịch truy quét tội phạm, cảnh sát Trung Quốc đã xử lý 9.849 kẻ tình nghi liên quan tới các vụ tội phạm sử dụng vũ khí.

Cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ và phá hủy gần 53.000 khẩu súng các loại, hơn 2 triệu viên đạn và 120.000 súng giả, đồng thời xử lý 9.849 kẻ tình nghi liên quan tới các vụ tội phạm sử dụng vũ khí.

Đó là kết quả của chiến dịch truy quét tội phạm phát động từ tháng 3 đến cuối tháng 8 năm nay do Bộ Công an Trung Quốc phát động.

Trong số vũ khí bị phá hủy, tỉnh Quảng Đông chiếm 25%, tỉnh Hà Nam chiếm 17% và tỉnh Hải Nam chiếm 12%. Khoảng 60% số súng bị thu giữ là do người dân tự nguyện giao nộp.

Bộ Công an Trung Quốc đã chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh truy quét các hoạt động tội phạm có sử dụng vũ khí, kêu gọi người dân cung cấp thông tin cho nhà chức trách về hoạt động của các nhóm tội phạm.

Chiến dịch truy quét tội phạm nhằm duy trì trật tự và ổn định xã hội trên phạm vi toàn quốc được Bắc Kinh tiến hành nhằm tăng cường an ninh nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2009)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục