Trung Quốc xử lý 159.000 tấn rác y tế trong cuộc chiến chống COVID-19

Khả năng xử lý chất thải y tế của Trung Quốc đã đạt khoảng 6.058,8 tấn mỗi ngày, tăng hơn 1.000 tấn so với mức 4.902,8 tấn trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.
Công nhân môi trường vận chuyển các thùng chứa chất thải y tế tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 2/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân môi trường vận chuyển các thùng chứa chất thải y tế tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 2/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc (MME), kể từ cuối tháng 1/2020, Trung Quốc đã tiến hành xử lý khoảng 159.000 tấn chất thải y tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Trong một tuyên bố, MME cho biết, khả năng xử lý chất thải y tế của Trung Quốc đã đạt khoảng 6.058,8 tấn mỗi ngày, tăng hơn 1.000 tấn so với mức 4.902,8 tấn trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

[Chuyên gia dự báo kinh tế Trung Quốc khôi phục hoàn toàn trong quý 2]

Dữ liệu của MME cũng chỉ ra rằng, khả năng xử lý rác thải của tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn của đại dịch cũng tăng lên 667,4 tấn so với mức xử lý 180 tấn trước đại dịch.

Các nhà chức trách môi trường cũng đã theo dõi 17.949 nguồn nước uống của cả nước và không nhận thấy bất kỳ tác động ảnh hưởng nào của đại dịch COVID-19 đối với các nguồn nước trên.

MME cũng ghi nhận sự cải thiện chất lượng không khí tại 337 thành phố mà Bộ này theo dõi, với  chất lượng không khí tốt ở mức 85,7%, trong khoảng thời gian từ 20/1/2020 tới 14/3/2020, tăng 10,1 điểm % so với năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN)

"Nút thắt" chất lượng không khí tại Trung Quốc

Các chuyên gia kêu gọi Trung Quốc xây dựng các chiến lược cắt giảm phát thải có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm từng khu vực, đồng thời kiểm soát mạnh mẽ và có hệ thống hơn cả VOC và oxit nitơ.

Nước sông xuống thấp làm trơ các trụ của cây cầu Kew bắc qua sông Thames đoạn ở London. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Mực nước sông Thames của Anh xuống thấp nghiêm trọng

Theo số liệu chính thức đến cuối tháng 7/2026, mực nước sông Thames xuống mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1871, dẫn đến nhiều địa phương phải ban bố tình trạng hạn hán.