Trung Quốc xử lý nhiều đối tượng sau vụ tai nạn

Một loạt đối tượng đã bị xử lý nghiêm khắc sau tai nạn giao thông thảm khốc ngày 16/11 ở tỉnh Cam Túc, miền Bắc Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, một loạt đối tượng đã bị xử lý nghiêm khắc sau tai nạn giao thông thảm khốc ngày 16/11 ở tỉnh Cam Túc, miền Bắc Trung Quốc, làm 21 người thiệt mạng, trong đó đa số là trẻ em, và 43 người bị thương.

 

Vụ việc bi thảm xảy ra khi chiếc xe buýt chở học sinh của một trường mẫu giáo tại huyện Chính Ninh, thành phố Khánh Dương (tỉnh Cam Túc) đâm vào một xe tải. Điều đáng nói là chiếc xe chở học sinh đó chỉ có 9 chỗ ngồi, nhưng nhồi nhét đến 64 người (trong đó chỉ có hai người lớn là một giáo viên và lái xe).

 

Người phát ngôn của chính quyền thành phố cho biết theo điều tra ban đầu, chiếc xe chở học sinh đã tháo các ghế để tận dụng tối đa chỗ, chở quá tải và phóng nhanh trong điều kiện thời tiết xấu.

 

Tai nạn trên gây phẫn nộ dư luận và cảnh sát nhanh chóng bắt giữ hiệu trưởng trường mẫu giáo trên cùng người lái chiếc xe tải gây tai nạn, trong khi hai phó chủ tịch huyện, các quan chức đứng đầu phòng giáo dục cũng như phòng giao thông của huyện Chính Ninh bị đình chỉ công tác.

 

Ngày 16/11, Bộ Giáo dục Trung Quốc ra chỉ thị giới chức giáo dục, các trường học, nhà trẻ trên toàn quốc cần tiến hành kiểm tra về an toàn của xe chở học sinh. Những xe có nguy cơ không an toàn phải được nhanh chóng sửa chữa và xe không đạt yêu cầu sẽ bị nghiêm cấm hoạt động.

 

Nhồi nhét quá đông học sinh trên những chiếc xe buýt chở học sinh là điều thường thấy ở Trung Quốc, nhất là tại khu vực nông thôn, cho dù đã có những quy định nghiêm khắc. Hồi tháng 9, cảnh sát nước này đã phạt nặng một lái xe buýt chở học sinh khi người này nhồi nhét tới 64 em trên đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục