Trung Quốc xử phạt hơn 70.000 quan chức vi phạm quy định

Các quan chức liên quan đến 53.085 trường hợp vi phạm và 23.646 người đã chịu hình phạt nghiêm khắc của Đảng và Chính phủ.
Trung Quốc xử phạt hơn 70.000 quan chức vi phạm quy định ảnh 1Trụ sở của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) (Nguồn: Baidu)

Ngày 7/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết trong năm 2014, tổng cộng 71.748 quan chức nước này đã bị xử phạt vì vi phạm các quy định chống tham nhũng.

Tại cuộc họp báo tổng kết công tác chống tham nhũng tại Trung Quốc, Phó Trưởng ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hoàng Thụ Hiền cho biết các quan chức nói trên liên quan đến 53.085 trường hợp vi phạm và 23.646 người đã chịu hình phạt nghiêm khắc của Đảng và Chính phủ.

Các vụ vi phạm liên quan tới quy định về xây dựng văn phòng chính phủ, sử dụng xe công, du lịch nước ngoài bằng công quỹ, biếu hoặc nhận quà, tổ chức hiếu hỉ xa hoa lãng phí và các vi phạm kỷ luật khác....

Ông Hoàng Thụ Hiền cho biết Trung Quốc đã đưa về nước hơn 500 quan chức tham nhũng chạy trốn ra nước ngoài, thu hồi hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (483 triệu USD).

Ông cũng cho biết Trung Quốc đã ký thoả thuận với một số nước hỗ trợ hợp tác chống tham nhũng toàn cầu, trong đó có Mỹ, Canada và Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục