Trung Quốc yêu cầu các cư dân Tân Cương phải nộp hộ chiếu

Ngày 24/11, tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin tất cả các cư dân ở khu vực Tân Cương phải nộp hộ chiếu cho sở cảnh sát địa phương để "kiểm tra và quản lý."
Trung Quốc yêu cầu các cư dân Tân Cương phải nộp hộ chiếu ảnh 1(Nguồn: China.org.cn)

Theo AFP, ngày 24/11, tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin tất cả các cư dân ở khu vực Tân Cương phải nộp hộ chiếu cho sở cảnh sát địa phương để "kiểm tra và quản lý."

Một cảnh sát giấu tên nói với tờ báo trên, cho biết: "Bất cứ ai cần hộ chiếu đều phải đăng ký với sở cảnh sát," đồng thời cho hay chính sách này đã được áp dụng trên toàn Tân Cương.

Trong khi đó, một quan chức địa phương cho biết chính sách thắt chặt mới này nhằm duy trì trật tự xã hội ở khu vực trên. 

Hồi tháng 6/2016, các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin phần lớn những người sắc tộc Kazakh ở một quận biên giới Tân Cương phải cung cấp cho cảnh sát các mẫu DNA, dấu vân tay, giọng nói và "một bức ảnh 3D" để nộp đơn xin bất kỳ mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh, bao gồm cả hộ chiếu./.

Tin cùng chuyên mục