Trung Quốc yêu cầu các cửa hàng dừng bán iPad

Nhà chức trách Trung Quốc đã thêm gửi lời cảnh báo tới nhiều cửa hàng bán lẻ iPad yêu cầu rút mẫu tablet iPad khỏi kệ hàng.
Ngày 16/2, trang tin Reuters dẫn lời website yicai.com của tờ báo tài chính tiếng Trung Diyi Caijing Daily cho hay, nhà chức trách Trung Quốc đã gửi thêm lời cảnh báo tới nhiều cửa hàng bán lẻ iPad tại các thành phố khác nhau, để yêu cầu rút mẫu máy tính bảng của Apple ra khỏi kệ hàng.

[Nhiều cửa hàng ở Trung Quốc đã dừng bán iPad]

Hai trung tâm mua sắm lớn tại quận Xujiahui ở Thượng Hải đã dừng bán iPad. Trong khi ở các thành phố khác như Từ Châu (tỉnh Giang Tô) và Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông), nhà chức trách yêu cầu các cửa hàng bán lẻ iPad nhanh chóng chấm dứt kinh doanh mẫu máy tính bảng này.

Hiện tại, văn phòng thương mại Từ Châu chưa đưa ra bình luận nào, trong khi văn phòng thương mại Thượng Hải không bình luận về thông tin trên. Văn phòng thương mại Thanh Đảo cho biết, họ không đưa ra bất kỳ lệnh cấm bán iPad nào.

[Trung Quốc tịch thu iPad vì tranh chấp thương hiệu]

Trước đó, các nhà chức trách đã yêu cầu các nhà bán lẻ ở thành phố Thạch Gia Trang gần với Bắc Kinh ngừng kinh doanh mẫu máy tính bảng của Apple.

Công ty Amazon tại Trung Quốc cùng vừa dừng bán iPad trực tuyến, song giám đốc của Amazon China nói rằng đó là vì họ thiếu hụt nguồn cung chứ không phải do vụ kiện cáo thương hiệu.

Những tin tức bất lợi đối với Apple xuất hiện sau khi hãng này dính vào cuộc chiến pháp lý về tên gọi “iPad” tại Trung Quốc đại lục với hãng công nghệ Proview./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục