Trung Quốc-Afghanistan thành đối tác chiến lược

Trung Quốc tuyên bố dành khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 150 triệu Nhân dân tệ cho Chính phủ Afghanistan trong năm 2012.
Ngày 8/6, Trung Quốc và Afghanistan đã quyết định thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược.

Quyết định này được đưa ra trong tuyên bố chung công bố sau cuộc hội đàm chính thức giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Nhân dịp này, Trung Quốc tuyên bố dành khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 150 triệu Nhân dân tệ (tương đương 23,8 triệu USD) cho Chính phủ Afghanistan trong năm 2012.

Tuyên bố chung nêu rõ rằng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược là vì lợi ích cơ bản của hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở trong và ngoài khu vực.

Hai bên bày tỏ kiên quyết ủng hộ lẫn nhau trong những vấn đề liên quan tới chủ quyền dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, và nhất trí không cho phép sử dụng lãnh thổ của nước này vào bất kỳ một hoạt động nào nhằm chống lại nước kia.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác trên lĩnh vực an ninh bằng cách cùng đấu tranh chống các mối đe dọa xuyên quốc gia như khủng bố, nhập cư bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí, và tăng cường trao đổi tình báo và quản lý biên giới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực như phát triển tài nguyên và năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ nghệ và nông nghiệp.

Phía Trung Quốc khẳng định kiên quyết ủng hộ những nỗ lực của Afghanistan trong đấu tranh chống khủng bố, buôn bán ma túy và bảo vệ ổn định quốc gia, và ủng hộ quá trình tái thiết hòa bình ở quốc gia Nam Á này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ những nỗ lực này của Afghanistan.

Phía Afghanistan tái khẳng định cam kết đối với chính sách một nước Trung Quốc và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn thể Trung Quốc.

Tổng thống Karzai đang có chuyến thăm 4 ngày tại Trung Quốc, trong đó có 2 ngày để dự Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Bắc Kinh. Tại hội nghị này, Afghanistan đã trở thành một quan sát viên của SCO.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, Chủ tịch Trung Quốc chúc mừng Afghanistan trở thành quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đánh giá cao những cam kết của Tổng thống Afghanistan đối với việc thúc đẩy hợp tác song phương và sự đóng góp của ông Karzai đối với việc phát triển mối quan hệ này.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh Afghanistan đang bước vào giai đoạn then chốt của quá trình chuyển tiếp, với tư cách là quốc gia láng giềng đáng tin cậy, Trung Quốc sẽ ủng hộ các chính sách thân thiện và tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ dành cho Afghanistan.

Tổng thống Afghanistan đã cám ơn thái độ thân tình của Chủ tịch Trung Quốc cũng như sự ủng hộ nhất quán của Bắc Kinh dành cho Afghanistan để trở thành quan sát viên của SCO. Ông Karzai khẳng định quan hệ hai nước đã phát triển một cách tích cực trong thập niên qua và sẽ tiếp tục vững chắc hơn.

Trước đó, ngày 7/6, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã hội đàm tại Bắc Kinh nhân dịp ông Zardari tới Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao SCO.

Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ chiến lược và xúc tiến sâu sự hợp tác toàn diện với Pakistan. Phó Chủ tịch Trung Quốc đánh giá quan hệ Trung Quốc - Pakistan là kiểu mẫu cho mối quan hệ cùng tồn tại một cách hài hòa giữa những quốc gia có nền văn hóa và thể chế xã hội khác biệt.

Bắc Kinh hy vọng sẽ tăng cường hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước và đưa mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương lên một tầm cao mới. Ông nhấn mạnh việc tăng cường và củng cố quan hệ Trung Quốc-Pakistan là phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, cũng như góp phần bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Ông Tập Cận Bình khẳng định việc phát triển quan hệ với Pakistan là một ưu tiên ngoại giao của Trung Quốc.

Về phần mình, Tổng thống Pakistan chúc mừng Trung Quốc về thành công của hội nghị SCO. Ông Zardari cũng khẳng định quan hệ với Trung Quốc là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Islamabad. Pakistan luôn ủng hộ Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của quốc gia này.

Tổng thống Zardari bày tỏ hy vọng sẽ đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực và mời các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư vào Pakistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục