Trung Quốc-AL tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria

Trung Quốc và các nước Arập đã nhất trí cao trong việc đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria.
Đặc phái viên của Trung Quốc phụ trách vấn đề Syria Trương Minh ngày 13/3 cho rằng có sự nhất trí cao giữa Trung Quốc và các nước Arập nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên đoàn Arập (AL) ở thủ đô Cairo (Ai Cập), ông Trương Minh tuyên bố: "Chúng tôi xác nhận rằng có sự nhất trí cao giữa Trung Quốc và AL về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria."

Ông Minh cho biết sứ mệnh của mình là trao đổi các quan điểm trên cơ sở đề xuất sáu điểm của Trung Quốc nhằm đạt được sự nhất trí của cộng đồng quốc tế và tìm ra một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Trước dó, ngày 11/3, ông Trương Minh tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đẩy mạnh trao đổi thông tin và hợp tác với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) về cuộc khủng hoảng tại Syria.

[Nga “tố” âm mưu lật chế độ Syria, thao túng HĐBA]

Phát biểu trong cuộc họp với Tổng thư ký GCC Abdullatif al-Zayani, ông Trương Minh khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giữ vai trò kiến tạo trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Theo ông, Bắc Kinh đánh giá cao vai trò quan trọng của GCC trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và sẵn sàng hợp tác với tổ chức này để tìm kiếm một giải pháp phù hợp, công bằng và hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt một năm qua ở Syria.

Từ nhiều tuần qua, Trung Quốc đã đưa nhiều đặc phái viên tới Syria và các nước Arập, đồng thời soạn thảo một đề xuất gồm 6 điểm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại quốc gia Trung Đông này, các bên liên quan tiến hành đàm phán, đồng thời bác bỏ mọi sự can thiệp của nước ngoài vào Syria.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, lực lượng "Anh em Hồi giáo" tại Jordan và nhánh chính trị Mặt trận Hành động Hồi giáo của phong trào này đã ra tuyên bố chung lên án chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phạm tội "diệt chủng."

Các vụ bạo lực tại Syria đã làm hơn 8.500 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường, kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống chính quyền từ tháng 3/2011. Nhóm này cũng hối thúc chính quyền Jordan công nhận Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) và hô hào "thánh chiến " chống lại chế độ của ông al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục