Trung Quốc-Ấn Độ bắt đầu tập trận "Tay trong tay 2013"

Ngày 5/11, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, ngày 5/11, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Trong cuộc tập trận mật danh "Tay trong tay 2013" này, các binh sỹ sẽ tập luyện kỹ năng chỉ huy bằng tay, bắt giữ và áp giải, giải cứu con tin và tấn công phối hợp cũng như tập trận chống khủng bố toàn diện.

Mỗi nước cử một đại đội gồm 144 binh sỹ tham gia tập trận.

Ông Yang Jinshan, người đứng đầu phái đoàn giám sát của quân đội Trung Quốc đồng thời là Phó Tư lệnh Quân khu Thành Đô, cho biết cuộc diễn tập này nhằm trao đổi kinh nghiệm chống khủng bố, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa quân đội hai nước.

Trung Quốc và Ấn Độ tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố gần đây nhất tại Belgaum, Ấn Độ vào năm 2008. Cuộc tập trận chung đầu tiên kiểu này diễn ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2007./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục