Trung Quốc-Anh nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện

Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Anh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hai nước sẽ mở ra một kỷ nguyên vàng cho quan hệ lâu dài, toàn diện và đôi bên cùng có lợi.
Trung Quốc-Anh nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện ảnh 1 Thủ tướng Anh David Cameron (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Trung Quốc và Anh đã nhất trí nâng quan hệ song phương lên mức “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện toàn cầu” trong thế kỷ 21.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Anh David Cameron, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hai nước sẽ mở ra một kỷ nguyên vàng cho quan hệ lâu dài, toàn diện và đôi bên cùng có lợi.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc và Anh đều là những quốc gia lớn có tầm ảnh hưởng đáng kể, và hiện quan hệ giữa hai nước đang ở một điểm khởi đầu mới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi hai nước nên nắm bắt cơ hội để thúc đẩy quan hệ.

Thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Cameron và Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ lãnh đạo hai nước đã đạt được đồng thuận trong các vấn đề song phương cũng như các điểm nóng trong khu vực và quốc tế.

Về phần mình, Thủ tướng Anh cam kết sẽ là người bạn thân thiết nhất của Trung Quốc ở Phương Tây và là đối tác cởi mở nhất của nền kinh tế thứ hai thế giới này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục