Trung Quốc-Hàn Quốc kết thúc vòng đàm phán 8 về FTA

Hàn Quốc, Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán thứ 8 về FTA sau khi hai bên đã thảo luận chi tiết hơn về mức tự do hóa hàng hóa.

Theo Bộ Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (MOTIE), vòng đàm phán thứ 8 về Thỏa thuận thương mại tự do song phương (FTA) giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã kết thúc ngày 22/11 sau khi hai bên đã thảo luận chi tiết hơn về mức tự do hóa hàng hóa.

Vòng đàm phán đầu tiên của giai đoạn hai này kéo dài 5 ngày từ ngày 18-22/11 được tổ chức tại quận Songdo ở thành phố Incheon, cảng phía Tây của Hàn Quốc.

Theo MOTIE, trong vòng mới nhất của cuộc đàm phán, hai bên đã thảo luận một dự thảo về thỏa thuận thương mại và mức độ tự do hóa hàng hóa dựa trên thể thức đã chấp thuận giữa hai nước.

Song phương cũng tổ chức các cuộc thảo luận của các nhóm làm việc về vệ sinh và vệ sinh thực vật (SPS), hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT), quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến tự do hóa theo thỏa thuận thương mại.

Trước đó, đầu tháng Chín vừa qua, hai nước đã hoàn tất giai đoạn đàm phán thứ nhất với tổng cộng 7 vòng đàm phán, theo đó hai bên nhất trí về những nguyên tắc cơ bản trong FTA song phương.

Trên cơ sở đó, các cuộc đàm phán giai đoạn 2 thảo luận về những mặt hàng sẽ được dỡ bỏ thuế hoặc đánh thuế thấp giữa hai nước.

Tại các vòng đàm phán trước, Seoul và Bắc Kinh đã nhất trí bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với 90% tất cả sản phẩm tính về số lượng và đối với 85% hàng hóa tính về giá trị.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại số 1 của Hàn Quốc. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, kim ngạch thương mại song phương hàng năm đã tăng gần 50 lần, đạt 256 tỷ USD vào năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục