Trung Quốc-Hungary tăng cường hợp tác quân sự song phương

Trong cuộc tham vấn chiến lược quốc phòng tổ chức ngày 23/9 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc và Hungary đã cam kết tăng cường hợp tác quân sự song phương.
 Trung Quốc-Hungary tăng cường hợp tác quân sự song phương ảnh 1Binh sỹ quân đội Trung Quốc tham gia tập trận ở khu vực Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin trong cuộc tham vấn chiến lược quốc phòng tổ chức ngày 23/9 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc và Hungary đã cam kết tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Đây là cuộc tham vấn chiến lược quốc phòng thứ hai giữa Hungary và Trung Quốc.

Cuộc gặp lần này do Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc và Phó Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Hungary Peter Siklosi đồng chủ trì.

Phát biểu tại buổi tiếp ông Siklosi sau cuộc tham vấn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn nhấn mạnh cuộc tham vấn lần này đã góp phần tăng cường lòng tin và sự hiểu biết giữa hai nước.

Hai bên sẵn sàng tiếp tục tổ chức các cuộc thăm viếng cấp cao lẫn nhau cũng như tiến hành đối thoại chiến lược, tăng cường liên lạc và hợp tác trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình quốc tế, huấn luyện quân nhân… nhằm nâng quan hệ giữa quân đội hai nước lên một tầm cao mới.

Về phần mình, ông Siklosi khẳng định phía Hungary coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc, đồng thời cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục