Trung Quốc-Iceland ký Hiệp định thương mại tự do

Iceland đã là quốc gia châu Âu đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc với lễ ký ngày 15/4 tại thủ đô Bắc Kinh.
Ngày 15/4 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc và Iceland đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA). Như vậy, Iceland trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ký FTA với Trung Quốc.

Thỏa thuận trên đạt được trong chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Iceland Johanna Sigurdardottir, và sau 6 năm đàm phán giữa hai nước. Thỏa thuận này dự kiến sẽ mở rộng quan hệ thương mại giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và quốc gia ở Bắc Đại Tây Dương.

Phát biểu tại lễ ký, Thủ tướng chủ nhà Lý Khắc Cường tuyên bố đây là một sự kiện lớn trong quan hệ giữa hai nước, một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc và Iceland đang ngày càng phát triển về chiều sâu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, và điều đó góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Trung Quốc cho biết họ mong muốn đóng một vai trò lớn hơn ở Bắc Đại Tây Dương. Bắc Kinh đã đề nghị được hưởng quy chế quan sát viên thường trực trong Hội đồng Bắc Đại Tây Dương - một tổ chức gồm 8 thành viên trong đó có Iceland, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục