Trung Quốc-Indonesia tăng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2015 từ ngày 26-28/3 tới.
Trung Quốc-Indonesia tăng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ảnh 1Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2015 từ ngày 26-28/3 tới.

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón chính thức diễn ra ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh chiều 26/3, hai bên tổng kết những thành quả đã đạt được trong quan hệ song phương và đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Indonesia là quốc gia có dân số đông nhất và đông thứ tư trên thế giới, là nước đang phát triển lớn nhất và lớn thứ ba trên toàn cầu, hai bên có nhiều điểm chung trong chiến lược phát triển và bổ trợ cho nhau, tiềm năng hợp tác cùng có lợi là rất lớn.

Đồng thời khẳng định, hai bên đều đang phải đối mặt với nhiệm vụ chung trong phát triển đất nước thực chất và cải thiện an sinh xã hội, cần tăng cường lòng tin chiến lược, duy trì trao đổi đoàn cấp cao, xây dựng cơ chế hợp tác song phương, tăng cường giao lưu giữa hai Đảng, chính quyền và địa phương, trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước.

Trung Quốc mong muốn thông qua Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB), Quỹ Con đường tơ lụa,... ủng hộ Indonesia triển khai dự án Đường cao tốc trên biển, tham gia tích cực vào các dự án xây dựng cảng biển, tàu cao tốc, sân bay, công nghiệp đóng tàu, khu kinh tế ven biển.

Ngoài ra, hai bên cần đi sâu hợp tác trên các lĩnh vực như biển đảo, kinh tế thương mại, năng lượng, điện lực, nông nghiệp, ngư nghiệp, khoa học công nghệ, vũ trụ hàng không... cũng như tăng cường hợp tác an ninh, chấp pháp, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Indonesia, mở rộng quy mô đầu tư song phương, hợp tác trao đổi hàng hóa.

Về phần mình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng bước sang thế kỷ XXI, tình hình kinh tế chính trị quốc tế có nhiều biến đổi, Indonesia và Trung Quốc đều là nước lớn đang phát triển cần phát huy vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế, kêu gọi ngừng bạo lực, giải quyết các vấn đề nóng thông qua đối thoại.

Indonesia hoan nghênh doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân Trung Quốc tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở như cảng biển, sân bay, đập nước... và khu kinh tế.

Tổng thống Joko Widodo hy vọng hai bên mở rộng quy mô trao đổi tiền tệ, phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt 150 tỷ USD.

Ngay sau hội đàm, hai nguyên thủ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác về các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, phát triển hạ tầng, vũ trụ hàng không, thuế, cứu trợ trên biển...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Jokowi cũng có kế hoạch cùng Thủ tướng Lý Khắc Cường tham dự cuộc họp với các doanh nhân của hai nước.

Trong dịp này, Indonesia và Trung Quốc sẽ ký một số biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực hợp tác khác nhau, như tài chính, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giảm nhẹ thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục