Trung Quốc-Malaysia tăng cường quan hệ hợp tác

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương.
Ngày 1/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu thăm chính thức Malaysia nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của ông Vương Nghị sau khi nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao hồi tháng 3/2013.

Theo kế hoạch, ông Vương Nghị sẽ đến chào xã giao Thủ tướng nước chủ nhà Najib Tun Razak và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anifah Aman về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

[Thương mại Malaysia-Trung Quốc đạt gần 51 tỷ USD]
 

Bộ Ngoại giao Malaysia cho rằng chuyến thăm góp phần củng cố các mối quan hệ giữa hai nước. Trao đổi thương mại và hợp tác kinh tế là khía cạnh quan trọng trong quan hệ song phương giữa Malaysia và Trung Quốc.

Trong khi đó, việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa, du lịch, giáo dục, quốc phòng, thực thi pháp luật, khoa học và công nghệ, và kết nối giữa nhân dân hai nước cũng góp phần đáng kể vào mối quan hệ song phương theo hướng năng động và mạnh mẽ hơn.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Vương Nghị cũng phản ánh tái cam kết của Chính phủ Trung Quốc trong việc theo đuổi sự tiếp cận lớn hơn vào Malaysia cũng như toàn khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục