Trung Quốc-Malaysia-Việt Nam tham vấn vụ máy bay mất tích

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Hàng Sinh đã gặp các đại diện ngoại giao của Malaysia và Việt Nam để tham vấn về vụ máy bay mất tích.

Chiều 8/3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Hàng Sinh đã gặp các đại diện ngoại giao của Malaysia và Việt Nam để tham vấn về vụ máy bay Boeing 777-200 của Hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người bị mất tín hiệu liên lạc sáng cùng ngày khi đang bay tới Bắc Kinh.

Trong cuộc gặp Đại biện lâm thời Malaysia Bala Chandran Tharman và Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thơ, ông Tạ Hàng Sinh cho biết Trung Quốc theo dõi chặt chẽ tới sự an toàn của các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH370 này và dốc toàn lực cho các công tác cứu hộ.

Ông Tạ Hàng Sinh kêu gọi Malaysia và Việt Nam nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, thông báo cho thân nhân của các hành khách phía Trung Quốc những thông tin mới nhất.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Malaysia Najib Razak cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã hối thúc Malaysia thúc đẩy công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Tới tối 8/3, Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc cho biết một tàu mang số hiệu 3411 của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang trên đường tới vùng biển mà máy bay trên có thể gặp nạn.

Về phần mình, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết hiện vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay mất tích này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục