Trung Quốc-Mông Cổ thúc đẩy quan hệ láng giềng

Ngày 8/5 tại Ulanbato, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đã hội đàm với PTT Mông Cổ Terbishdagva nhằm tăng quan hệ láng giềng 2 nước.
Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn tin mạng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/5 cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Mông Cổ 2 ngày theo lời mời của chính phủ nước này, ngày 8/5 tại thủ đô Ulanbato, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng nước chủ nhà Dendev Terbishdagva nhằm thảo luận một số vấn đề về phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị Trung Quốc-Mông Cổ.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Mông Cổ, tôn trọng con đường phát triển mà nhân dân Mông Cổ lựa chọn.

Trung Quốc tham gia hợp tác với Mông Cổ, tuân thủ nguyên tắc cùng có lợi, cùng thắng, không chủ trương “tôi thắng anh thua” hoặc “tôi nhiều anh ít.”

Trung Quốc cũng hy vọng hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực, các cấp độ, tăng thêm hiểu biết và lòng tin lẫn nhau, trên một số vấn đề lợi ích cốt lõi và quan tâm thiết thân, kiên định ủng hộ lẫn nhau, làm cho quan hệ hai nước trở thành điển hình của láng giềng hữu nghị.

Phó Thủ tướng nước chủ nhà Dendev Terbishdagva nêu rõ Mông Cổ tán đồng phương châm ngoại giao của Trung Quốc, kiên định thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Mông Cổ-Trung Quốc trên cơ sở nguyên tắc láng giềng hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi.

Mông Cổ coi trọng lợi ích và quan tâm thiết thân của Trung Quốc, không cho phép bất cứ hoạt động chống Hoa nào xuất hiện tại Mông Cổ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục